Kết quả tìm kiếm cho "các cửa hàng xăng dầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2177
Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, cùng với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ đã được ban hành, Bộ Tài chính đã và đang chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024; tiếp tục rà soát mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong nước; nghiên cứu việc giảm mức thu lệ phí trước bạ, tiền thuê đất và một số khoản thu phí, lệ phí khác.
Giá dầu thế giới phiên giao dịch cuối tuần giảm nhẹ so với hôm qua, chấm dứt xu hướng tăng kéo dài trong tuần qua.
Theo dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu dự kiến không để tại doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, mà sẽ do Nhà nước nắm giữ.
Ngày 12/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 319/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Giá xăng dầu thế giới phiên giao dịch cuối tuần giảm nhẹ so với đầu giờ sáng qua, các chuyên gia nhận định, giá dầu có thể tiếp tục giảm trong những ngày tới.
Tại dự thảo mới đây, Bộ Công Thương giữ quan điểm doanh nghiệp tự tính giá xăng dầu theo các yếu tố Nhà nước công bố.
Giá xăng trong nước hôm nay (11/7) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm sau 4 lần tăng liên tiếp. Mỗi lít xăng RON 95 giảm hơn 200 đồng.
VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 11/7 tới đây có thể tăng 139-218 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 22.678 đồng/lít và giá xăng RON 95-III lên mức 23.689 đồng/lít.
Chiều 9/7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang Hồng Phong chủ trì Hội nghị Đảng bộ (mở rộng), sơ kết công tác Đảng, sản xuất- kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Tại các phiên giao dịch việc làm gần đây, thị trường lao động đang có những diễn biến trái chiều. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng lao động cao, nhưng số doanh nghiệp tuyển dụng được lao động không nhiều.
Tự nhiên lão hiền bất ngờ. Cái sự hiền của lão khiến người ta tò mò, đồn đoán nọ kia. Rồi chuyện đó đến tai hắn.
Kết luận phiên họp Chính phủ và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP quý III từ 6,5-7%, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024 và giữ đà, giữ nhịp phát triển trong năm 2025.